ĐHY Hà Lan thúc giục các giáo xứ mở lại Thánh lễ có giáo dân

 

Đức Hồng y Willem Eijk của tổng giáo phận Utrecht ở Hà Lan đã chỉ thị cho các giáo xứ cử hành phụng vụ trở lại với sự tham dự trực tiếp của tín hữu sau khi sáu giáo xứ trong tổng giáo phận này đã chọn không tổ chức bất kỳ cử hành nào có sự tham dự của giáo dân, dù Hà Lan cho phép các nhà thờ đón tiếp mỗi lần 50 tín hữu.

 

Thánh lễ thiết yếu đối với ơn cứu rỗi các linh hồn

 

Quyết định không mở cửa của các nhà thờ đã khiến giáo dân tức giận. Trong thư gửi cho tất cả các giáo xứ, Đức Hồng y Eijk viết rằng tổng giáo phận đã nhận được những lá thư và email “với những phản ứng rất thất vọng hoặc tức giận” từ các giáo dân tại các giáo xứ bị ảnh hưởng. Đức Hồng y nói rằng Tổng giáo phận hiểu các phản ứng của giáo dân và ngài mô tả việc tham dự các Thánh lễ là “điều thiết yếu đối với ơn cứu rỗi các linh hồn.”

 

Cảnh báo về sự suy giảm đời sống Giáo hội khó có thể phục hồi

 

Đức Hồng y cảnh báo các giáo xứ về một “sự suy giảm đời sống Giáo hội khó có thể phục hồi được” khi các tín hữu không thể tham dự các Thánh lễ trực tiếp tại các nhà thờ giáo xứ của họ trong một thời gian dài. Đức Hồng y cũng cho biết ngài đang nghĩ đến việc đại dịch có thể còn kéo dài trong vài năm nữa. Do đó ngài đã chỉ thị cho 6 trong số 42 giáo xứ trong giáo phận của mình tiếp tục các Thánh lễ trực tiếp “càng sớm càng tốt, nhưng trong mọi trường hợp từ Chúa Nhật 16/1 trở đi.”

 

Theo cha Roland Enthoven, phát ngôn viên của tổng giáo phận, các giáo dân từ các giáo xứ bị ảnh hưởng chủ yếu phàn nàn về việc không thể rước lễ, điều được cho phép theo các biện pháp hiện hành về ngừa Covid-19. Các giáo xứ hiện được phép tổ chức các cử hành với tối đa 50 tín hữu tham dự trực tiếp. Vào tháng 12, các giám mục đã thông báo rằng các cử hành phải kết thúc trước 5 giờ chiều, sau khi chính phủ Hà Lan công bố những hạn chế mới do sự gia tăng của biến thể omicron.

 

Cẩn trọng nhưng có thể cử hành Thánh lễ

 

Cha André Monninkhof, linh mục quản xứ ở Ommen, đã mở cửa nhà thờ giáo xứ của mình và hoàn toàn ủng hộ những lời của Đức Hồng y Eijk. Theo cha, “điều quan trọng là phải thận trọng nhưng chúng ta có những quy định cho phép cử hành Thánh lễ đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nơi nào có thể an toàn như vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục đến với nhau như một cộng đồng đức tin”. Cha cho biết thêm, các giáo dân cảm ơn về điều này vì họ lại có thể đến nhà thờ và có thể rước lễ. “Họ đánh giá rất cao rằng điều này lại có thể.” (Crux 17/01/2022)

 

Hồng Thủy - Vatican News

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Beirut, bắt đầu chuyến tông du tại Libăng

Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Beirut, bắt đầu chuyến tông du tại Libăng

01/12/2025 14:07
150
Khoảng 35 ngàn ca viên tham dự ngày Năm Thánh các Ca Đoàn

Khoảng 35 ngàn ca viên tham dự ngày Năm Thánh các Ca Đoàn

23/11/2025 15:10
311
Mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ: “Hãy để Đức Kitô tham gia lại cuộc chơi!”

Mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ: “Hãy để Đức Kitô tham gia lại cuộc chơi!”

22/11/2025 07:15
284
Các Giám mục Hoa Kỳ cấm ‘chuyển đổi giới tính’

Các Giám mục Hoa Kỳ cấm ‘chuyển đổi giới tính’

17/11/2025 07:11
462
“Lối Sống Thánh Thể” – Chiếc neo giúp người Kitô hữu giữ vững căn tính giữa trào lưu tục hóa

“Lối Sống Thánh Thể” – Chiếc neo giúp người Kitô hữu giữ vững căn tính giữa trào lưu tục hóa

14/11/2025 07:02
219
Ấn Độ báo động trước tình trạng tấn công Kitô hữu tăng 500% trong 10 năm

Ấn Độ báo động trước tình trạng tấn công Kitô hữu tăng 500% trong 10 năm

12/11/2025 08:10
195
Hàng ngàn bạn trẻ Peru nói “không” với Halloween, nói

Hàng ngàn bạn trẻ Peru nói “không” với Halloween, nói "có" với lễ các Thánh

31/10/2025 10:09
322
Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Thánh John Henry Newman làm đồng bổn mạng của giáo dục Công Giáo

Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Thánh John Henry Newman làm đồng bổn mạng của giáo dục Công Giáo

24/10/2025 08:03
491