Giáo hội toàn cầu

ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Wisconsin

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,475
  • Ngày đăng: 26/11/2021 14:45:22
Sau vụ lao xe thảm khốc vào tối Chúa Nhật 21/11 vào cuộc diễu hành Giáng Sinh ở thành phố Waukesha, bang Wisconsin, Hoa Kỳ, khiến 5 người chết và gần 50 người bị thương, Đức Thánh Cha đã gởi điện thư chia buồn và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các nạn nhân.
 

cau-nguyen.jpeg

Những người địa phương thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ lao xe ở Wisconsin

 

Điện thư của Đức Thánh Cha được ký bởi ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, gởi đến Đức cha Jerome E. Listecki, TGM Milwaukee. Trong điện thư, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn của những người đã chết cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng, và cầu xin Thiên Chúa ban hồng ân chữa lành và an ủi cho những người bị thương. Đức Thánh Cha cũng hiệp ý với Đức cha Listecki cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh thiêng liêng để vượt lên bạo lực và lấy sự thiện thắng sự ác.

 

Trong sứ điệp video, Đức TGM Listecki đã kêu gọi: “Khi đối diện với cú sốc và sự đau buồn mà các anh chị em của chúng ta đã gặp ở Waukesha, điều quan trọng là chúng ta hướng về đức tin của mình, nơi mang lại cho chúng ta sự hiện diện yêu thương và an ủi của Thiên Chúa.” Ngài kêu gọi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và tôn giáo cầu nguyện để mang lại hy vọng và sự chữa lành.

 

Với tinh thần Kitô giáo, người Công giáo ở Milwaukee của thành phố Waukesha đã cùng nhau cầu nguyện và liên đới. Các giáo xứ đã tổ chức những giờ cầu nguyện chung và trực tuyến về biến cố này.

 

Tại lễ kỷ niệm 125 năm thành lập thành phố Waukesha, trong tuần trước Lễ Tạ ơn, với việc diễu hành Giáng Sinh, vào tối Chủ nhật, một người đàn ông lái xe thể thao đa dụng (SUV) đã lao vào đám đông khiến 5 người chết và gần 50 người bị thương. Người tử vong trẻ nhất 52 tuổi và lớn nhất 81 tuổi. Trong số những người phải nhập viện, có ít nhất 18 trẻ em.

 

Tham gia trong cuộc diễu hành có các cá nhân và nhiều tổ chức của các cộng đồng Công giáo địa phương.

 

Hung thủ được xác định là Darrell Brooks Jr., 39 tuổi, đã từng có tiền án về bạo lực gia đình và nhiều tội danh khác. Gần đây nhất, vào đầu tháng 11, Brooks bị cáo buộc đã chạy xe qua một phụ nữ trong bãi đậu xe của một trạm xăng ở Milwaukee, khiến phụ nữ này phải nhập viện vì thương tích.

 

Văn Yên, SJ

(Vatican News 24.11.2021)

Bài cùng chuyên mục:

Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ (21/04/2024 00:30:20 - Xem: 241)

“Con đường đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành, phải được thực hiện bằng cách quan tâm đến bốn khía cạnh:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 706)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 394)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 232)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 245)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 260)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 276)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 539)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 386)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 453)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7