Tông đồ Giáo dân giáo phận Long Xuyên: Họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024
- 01/02/2024 08:09
- 652 lượt xem
- In trang này
TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN GIÁO PHẬN LONG XUYÊN:
HỌP MẶT MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
GPLX (31.01.2024) - Vào lúc 09g00 thứ Tư ngày 31.01.2024, 105 anh chị em giáo dân từ các ủy ban và các hội đoàn đã về Tòa Giám Mục Long Xuyên để gặp gỡ và chúc Tết Đức Giám mục Giáo phận.
Giáo phận Long Xuyên hiện có 16 ủy ban và 16 hội đoàn tông đồ giáo dân, trong đó 9 ủy ban có sự cộng tác của người giáo dân: (1) Giáo lý viên (Ủy ban Giáo lý Đức tin), (2) Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ (Ủy ban Phượng Tự), (3) Ca đoàn (Ủy ban Thánh nhạc), (4) Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (Ủy ban Giáo dân), (5) Gia trưởng – Hiền mẫu (Ủy ban Gia đình), (6) Huynh trưởng – Thiếu nhi Thánh Thể (Ủy ban Giới trẻ - Thiếu nhi), (7) Giáo chức (Ủy ban Giáo dục), (8) Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas, (9) Ủy ban Truyền thông. 16 hội đoàn tông đồ giáo dân gồm có: (1) Cộng Đoàn Khôi Bình Long Xuyên, (2) Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, (3) Gia đình Tác viên Tin Mừng, (4) Gia đình Tận Hiến – Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, (5) Hội Chăm sóc Mục vụ Bệnh nhân, (6) Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, (7) Hội Đức Mẹ Mân Côi, (8) Huynh Đệ Chúa Quan Phòng, (9) Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế, (10) Huynh Đoàn Giáo dân Đaminh Giáo phận Long Xuyên, (11) Legio Mariae, (12) Phong trào Cursillo, (13) Hiệp Hội Thánh Thể, (14) Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Khiết Tâm, (15) Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Gò Vấp, (16) Cộng đoàn Đời sống Kitô hữu.
Tham dự ngày họp mặt, có sự hiện diện của Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục Giáo phận Long Xuyên, cha Tổng Đại diện Louis Gonzaga Huỳnh Phước Lâm (Phụ trách các hội đoàn) và quý cha phụ trách các ủy ban và hội đoàn tông đồ giáo dân.
Sau lời chúc Tết của vị đại diện Tông đồ Giáo dân, Đức cha Giuse cám ơn cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị em giáo dân đã quảng đại cộng tác xây dựng Nước Thiên Chúa nơi trần gian qua việc tổ chức sinh hoạt của các ủy ban và các hội đoàn.
Mượn hình ảnh con rồng là con vật cao quý trong bốn con vật “long lân quy phụng” và mượn truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” để giải thích nguồn gốc cao quý của dân tộc Việt Nam, Đức cha Giuse cầu chúc và bày tỏ ước mong mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa, đó là một ơn gọi cao quý. Bên cạnh đó, Đức cha nhắc lại câu truyện Mẹ Âu Cơ lấy Lạc Long Quân đẻ ra 100 trứng, trứng nớ ra 100 người con (đồng bào-cùng bọc), để nói lên tinh thần đoàn kết của các dân tộc trên miền đất Việt là anh em một nhà, cùng một mẹ sinh ra, cùng mang trong mình dòng máu “Con Rồng Cháu Tiên”. Qua đó, Đức Cha mời gọi những người hiện diện ý thức xây dựng sự hiệp nhất trong các ủy ban, các hội đoàn, các giáo xứ, các giáo hạt và trong toàn giáo phận.
Cũng trong buổi gặp gỡ này, Đức cha Giuse cho biết điểm nhấn trong sinh hoạt của Tông đồ Giáo dân Giáo phận Long Xuyên năm 2024 là: Bí tích Giải Tội – Bảy mối tội đầu, mục vụ Gia đình – Giờ kinh Tối nơi gia đình và Thăm viếng gia đình. Bên cạnh đó, Đức cha đã thỉnh ý Hiệp hành đầu xuân với câu hỏi: Giáo dân ước mong gì nơi hàng giáo sĩ và tu sĩ trong giáo phận Long Xuyên? Bên cạnh đó, Đức cha mời quý anh chị em giáo dân phát biểu ý kiến về việc tổ chức nghi lễ an táng, tiệc tùng tại các giáo xứ, giáo họ và lòng bác ái tại Đất Thánh.
Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh Lễ lúc 10g30. Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa khi nhìn lại năm cũ sắp qua, phó thác năm mới cho sự quan phòng của Thiên Chúa và ý thức về sứ mạng loan báo Tin Mừng của người giáo dân. Dựa vào bài Tin Mừng thứ Tư tuần IV Mùa Thường Niên (Mc 6, 1-6) nói về việc Chúa Giêsu bị người đồng hương chối từ, Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức về cảm thức thánh thiêng khi tham dự các cử hành phụng vụ và các việc đạo đức. Mặc dù dân làng Nadarét kinh ngạc và thán phục sự khôn ngoan của Chúa Giêsu nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ. Họ không nhận ra sự thánh thiêng nơi Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn cảm thức về sự linh thánh khi lặp đi lặp lại những thói quen đạo đức hằng ngày như làm dấu Thánh Giá, đọc kinh, lần chuỗi, tham dự Thánh Lễ hằng ngày… Những việc này cần được thực hiện cách nghiêm trang, sốt sắng, tránh làm một cách máy móc, hời hợt, cẩu thả… Đức cha cũng nhắc lại nhà thờ, nhà nguyện, Thánh Giá, Thánh Thể (nhà tạm), bàn thờ là những nơi thánh, cần phải được kính trọng.
Quý anh chị em tông đồ giáo dân kết thúc ngày họp mặt sau buổi cơm thân mật và ra về trong niềm vui trước thềm Xuân mới.