Thánh Phéc-đi-nan-đô III vua nước León-Castilia, ngày 30/5
- In trang này
- Lượt xem: 2,717
- Ngày đăng: 29/05/2024 07:41:52
Thánh Phéc-đi-nan-đô III vua nước León-Castilia
(Ngày 30 tháng 5)
Thánh Phéc-đi-nan-đô III vua nước León-Castilia sinh vào ngày 24 tháng 06 năm 1201 (có tài liệu nói vào năm 1198) tại lâu đài Valparaiso, Zamora, Tây-ban-nha. Cha của Phéc-đi-nen-đô là vua Alfons IX của León, và thân mẫu của Ngài là hoàng hậu Berenguela Castilia.
Vào năm 1218, túc khi mới chỉ có 17 tuổi, Phéc-đi-nan-đô đã nối ngôi cha và trở thành vua của Castilia dưới sự chống đối của giới quý tộc và của giới thượng lưu tại các thành phố. Thực ra, Phéc-đi-nan-đô đã nắm được ngôi vua một cách đầy bất ngờ nhờ vào sự băng hà sớm của vua Heinrich I.
Vào năm 1220, khi được 19 tuổi, vua Phéc-đi-nan-đô đã lập gia đình với công chúa Beatrix của Công Tước Staufer Philipp von Schwaban. Công chúa Beatrix cũng còn có tên khác là Isabella.
Vào năm 1226, vua Phéc-đi-nan-đô đã đặt viên đá đầu tiên cho nhà thờ Chính Tòa mới tại Toledo. Đền thờ Hồi giáo tại đó đã bị ông cho phá hủy bình địa, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Vào năm 1230, sau khi vua cha qua đời, Phéc-đi-nan-đô đã kiêm nhiệm luôn ngai vàng của vương quốc León bằng cách là ông trả tiền cho hai người em gái cùng cha khác mẹ để họ nhượng vương quốc đó lại cho ông. Kể từ đó, Phéc-đi-nan-đô đã tái thống nhất León với Castilia.
Vào năm 1237, sau khi bà vợ cả là hoàng hậu Beatrix qua đời, vua Phéc-đi-nan-đô đã đi bước nữa với bà Johanna Ponthieu.
Với sức mạnh từ việc thống nhất hai vương quốc, vua Phéc-đi-nan-đô đã thực hiện các cuộc hành quân chống lại người Mauren (theo Hồi giáo). Ông đã tái chinh phục một phần khu vực phía Nam Tây-ban-nha. Vào năm 1235, ông chinh phục được vùng Córdoba, và sáp nhập vùng đất này vào với quyền thống trị của mình. Vào năm 1244, ông chinh phục được khu vực thung lũng Guadalquivir. Từ năm 1244 tới 1246, ông chiếm được nhiều vị trí chiến lược quan trọng, chẳng hạn như Arjona, Priego de Córdoba. Và vào ngày Lễ kính Thánh Catharian thành Alexandria, ông đã chiếm được Jaen với pháo đài hùng mạnh của nó. Ông đã đổi tên pháo đài này thành Castillo San Catalina (tức pháo đài Thánh Catharina). Vào năm 1248, ông tái chiếm được gần trọn vương quốc Sevilla với tất cả các thành phố quan trọng của vùng duyên hải Andalusi. Thông qua việc đưa các Ki-tô hữu tới định cư và khai khẩn, nhà vua đã tái chiếm được các khu vực mà trước đó đã bị người Hồi giáo chinh phục. Ông hỗ trợ việc quảng bá Dòng Đa-minh và Dòng Phan-xi-cô trên toàn vương quốc của mình. Ông cũng khuyến khích việc trùng tu các ngôi Thánh Đường cũ và xây dựng mới các ngôi Thánh Đường khác, chẳng hạn như nhà thờ Chính Tòa Burgos. Ông đã thành lập Đại Học Salamanca. Đại Học này trở thành một trong những Đại Lọc lớn và quan trọng nhất của Âu Châu thời Trung Cổ.
Về chính sách đối ngoại, vua Phéc-đi-nan-đô đã bảo vệ địa vị quyền lực của mình thông qua chính sách hôn nhân cũng như xây dựng các mối quan hệ với người Pháp, người Anh và người Na-uy; sự liên minh của ông với triều đại Staufer đã tạo ra những quyền lợi trên vùng đất Sizilia, trên ngai vua của nước Đức và trên ghế hoàng đế Rô-ma.
Sự dấn thân của vua Phéc-đi-nan đô cho công lý đã được nhìn nhận bởi chính các đối thủ của ông. Ông đã cố gắng sống ơn gọi làm vua với tư cách là một Ki-tô hữu. Trong các cuộc hành quân chiến đấu, ông luôn mang theo mình bức ảnh Đức Mẹ Virgin de los Roses, mà theo tương truyền, ông đã nhận được từ vua Louis IX của Pháp – người anh họ của ông. Ngày nay, bức ảnh Virgin de los Roses được đặt trong nhà thờ Chính Tòa Sevillas với tư cách là Nữ Bảo Trợ của thành phố này.
Vua Phéc-đi-nan-đô băng hà vào ngày 30 tháng 05 năm 1252 tại Sevilla, Tây-ban-nha khi mới 51 tuổi. Theo nguyện ước cuối cùng của nhà vua, khi an táng, người ta đã mặc cho ông bộ áo của Dòng Ba Thánh Phan-xi-cô. Thi hài nhà vua được an táng trong nhà thờ Chính Tòa Sevilla, Tây-ban-nha.
Vào ngày mồng 04 tháng 02 năm 1671, vua Phéc-đi-nan-đô đã được Đức Thánh Cha Clemens X tôn phong lên bậc hiển Thánh.
Giáo hội kính nhớ Thánh Phéc-nan-đi-nô vua nước León-Castilia vào ngày 30 tháng 05, tức ngày qua đời của Ngài, với bậc Lễ nhớ tự do hay cũng còn được gọi là Lễ bậc IV.
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
Bài cùng chuyên mục:
Danh sách các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (29/06/2028 11:30:38 - Xem: 2,109)
Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin. Có 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19.6.1988, gồm
Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo, (ngày 13/4) (12/04/2024 07:29:07 - Xem: 2,186)
Thánh Mác-ti-nô sinh tại Todi miền Ombrie, nước Ý trong một gia đình đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã hấp thụ một nền giáo dục tốt về mọi mặt.
Thánh Stanislao, Giám mục tử đạo, (ngày 11/4) (10/04/2024 07:31:40 - Xem: 2,836)
Thánh Stanislao sinh tại miền Cracovie nước Balan ngày 26 tháng 7 năm 1030 trong một gia đình giầu sang, phú quí. Thánh nhân là con trai duy nhất trong gia đình quyền quí, giầu sang,
Thánh Gio-An Bao-Ti-Xi-Ta Lasan, (linh mục ngày 07/4) (06/04/2024 07:26:50 - Xem: 2,510)
Thánh nhân được phúc sinh ra trong một gia đình thật đạo đức, cha Người là một vị thẩm phán nổi danh, mẹ Người là một thiếu phụ rất đạo hạnh.
Thánh Vinhson de Phaolô (ngày 04/4) (05/04/2024 07:22:51 - Xem: 2,513)
Thánh nhân tỏ ra có tinh thần bác ái, ưa thích cầu nguyện và có lòng sùng kính Đức trinh nữ Maria.
Thánh Isiđôrô, Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, (ngày 04/4) (03/04/2024 07:24:25 - Xem: 2,410)
Thánh Isiđôrô là em của vị thánh giám mục Léandre. Thánh nhân sinh năm 560 tại Tây Ban Nha. Gia đình của Ngài gồm có thánh Léandre, Fulgence, Florence.
Thánh Giu-se thành Nazareth (Ngày 19 tháng 3) (18/03/2024 07:58:22 - Xem: 2,977)
Thánh Giu-se là một con người hết sức đặc biệt vì Ngài được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Cha nuôi của Chúa Giê-su và làm bạn trăm năm của Đức Maria.
Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm phụng vụ 2024 (05/01/2024 16:51:07 - Xem: 965)
Ủy ban Phụng tự xin giới thiệu bản văn “Thông báo long trọng về lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm phụng vụ”.
Cử hành Thánh Thể: Bài 12 & 13 - Thánh vịnh đáp ca (02/01/2024 14:53:32 - Xem: 546)
Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Tiếp tục đứng sau khi hát long trọng ba lần Alleluia (27/03/2023 14:17:40 - Xem: 654)
Trong Lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua, cộng đoàn tiếp tục đứng hay ngồi xuống khi hát Thánh vịnh 117/118 sau phần hát long trọng 3 lần Alleluia?
-
Tại sao 40 ngày sau phục sinh, Chúa Giê-su mới về trời!
Cách thức Chúa chứng minh Ngài đã sống lại rất thực tế với tâm lý con người. Từ đó cho thấy tường thuật của các tác giả Tin Mừng không...
-
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
Ngày nay có nhiều người trẻ không muốn đi tu, có thể vì họ thấy nơi một số các linh mục và tu sĩ có một kiểu sống khô khan vị kỷ, không...
-
Sự thinh lặng của Thiên Chúa trước sự dữ
Những ai sống trong tin tưởng thì sẽ tìm được tình yêu. Có thể tin tưởng sự thinh lặng của Thiên Chúa, kể cả khi chúng ta chết trong đó....
-
Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: Bài 120 – Chúng con vẫn nhớ!
-
10 điều nên làm khi có người yêu – Phần 1
Hỡi các cô gái, bài viết này dành riêng cho bạn, đặc biệt với những ai thừa nhận rằng mình đang yêu.
-
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 PS năm B
Việc Chúa Giêsu phục sinh không phải là một thứ kinh nghiệm tôn giáo nào đó, mà rõ ràng là chuyện thực tế trước mắt, vì các tông đồ đã...
-
Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
Nếu không có sự Phục sinh, thì những gì chúng ta tin đều vô nghĩa. Đức Kitô sống lại từ cõi chết là điểm mấu chốt cho toàn bộ đức tin của...
-
Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: Bài 118 – Người đã lập gia đình có được làm linh mục?
Con đọc trên Internet, thấy Giáo hội thường tranh luận về vấn đề người lập gia đình có được lãnh nhận chức linh mục?
-
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B - 2024
Các tông đồ không nhận ra Chúa Phục Sinh vì sợ hãi, nhưng người ta có thể không nhận ra chân lý vì tự mãn, kiêu ngạo và thành kiến.
-
Bốn gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô để thêm kiên nhẫn
Thiên Chúa là Đấng chậm giận. Đức Kitô đã thể hiện sự kiên nhẫn ngay chính trong cuộc Khổ nạn của Người.
-
Phần thưởng trên Thiên Đường
“Người ta chăm chỉ làm việc để được phần thưởng đời này dù chỉ kéo dài có vài năm hơn là vì phần thưởng vĩnh viễn ở thiên đường”
- Sống mùa Chay Ki Tô Giáo
- Câu chuyện chiều thứ bảy: Lo Tết
- Lá thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu...
- Sức mạnh của sự khích lệ