Giáo hội toàn cầu

Nhà thờ chính toà thánh Nicôla ở Kiev sẽ được trả lại cho Giáo hội Công giáo

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,224
  • Ngày đăng: 25/11/2021 15:57:33

84 năm sau khi bị tịch thu và 30 năm sau khi chủ nghĩa cộng sản ở Ucraina sụp đổ, vào năm 2022, nhà thờ chính toà thánh Nicôla ở Kiev sẽ được trả lại cho Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh.

 

 

Nhà thờ thánh Nicôla là nhà thờ lâu đời thứ hai ở Kiev của Giáo hội nghi lễ Latinh, sau nhà thờ đồng chính toà thánh Alexander. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách tân Gothic từ năm 1899 đến năm 1909, và đã bị chính phủ Liên Xô tịch thu vào năm 1938. Sau khi được sử dụng làm trụ sở Bộ Nội vụ, vào những năm 1980, nhà thờ được chuyển đổi thành một phòng hòa nhạc, đặc biệt là với việc lắp đặt một đàn organ lớn.

 

Mới đây Hội đồng Giám mục Ucraina đã thông báo rằng Giáo hội đã đạt được thỏa thuận với các nhà chức trách để trả lại nhà thờ thánh Nicôla cho Giáo hội. Thoả thuận có hiệu lực từ ngày 1/6/2022.

 

Trong thời gian chờ đợi, Bộ Văn hóa Ucraina sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các phòng tập và phòng hòa nhạc khác cho Nhà hát và nhạc thính phòng. Về phần mình, Giáo hội sẽ phải phụ trách việc trùng tu tòa nhà.

 

Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và Ucraina độc lập, nhà thờ không được trả lại cho Giáo hội Công giáo. Sở Văn hóa thành phố Kiev lập luận rằng không thể trả lại nhà thờ vì đàn organ quá lớn và không thể di chuyển được.

 

Tuy nhiên, việc cử hành thờ phượng đã được thực hiện, nhưng người Công giáo phải xin phép và thuê nhà thờ để có thể tổ chức các nghi lễ tôn giáo ở đó.

 

Trong thông cáo báo chí, các giám mục kêu gọi cầu nguyện và nói rằng những tháng tới sẽ khó khăn. Các ngài kết luận rằng điều quan trọng là công việc trùng tu được thực hiện đúng thời hạn, không vi phạm thời hạn và giữ lời hứa. (Cath.ch 19/11/2021)

 

Hồng Thủy - Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 670)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 356)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 206)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 221)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 250)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 258)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 521)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 367)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 421)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 458)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7