Giáo hội toàn cầu

Đức Thánh Cha cầu chúc Olympic Paris 2024 sẽ thúc đẩy hoà bình và tôn trọng

  • In trang này
  • Lượt xem: 324
  • Ngày đăng: 21/07/2024 10:55:51

Ngày 19/7, Đức Thánh Cha gửi lời chào và cầu nguyện cho Thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình trước Thế vận hội Olympic mùa hè Paris, Pháp. Ngài mong muốn sự kiện thể thao quốc tế này sẽ hướng tới hoà bình và tình bạn trong một thế giới đang rất cần.

 

 

Thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình được Giáo hội Pháp cử hành theo tinh thần đình chiến của Liên Hiệp Quốc đưa ra trong dịp này, bắt đầu một tuần trước lễ khai mạc, ngày 26/7 và kết thúc một tuần sau chung kết Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào ngày 8/9.

 

Trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giám Mục Laurent Ulrich, của Paris, sau khi bày tỏ sự hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện của Thánh lễ được cử hành sáng thứ Sáu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong khi mở cửa nhà, nhà thờ, trường học đón tiếp người khác thì nhớ mở rộng trái tim mình. Như thế qua sự vô vị lợi và lòng quảng đại, các tín hữu có thể làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô nơi mọi người và thông truyền niềm vui cho họ.

 

Ngài viết: “Tôi hy vọng việc tổ chức Thế vận hội này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho toàn thể người dân Pháp đạt được sự hòa hợp huynh đệ, cho phép tăng cường sự thống nhất của quốc gia, vượt qua mọi khác biệt và đối lập”.

 

Đức Thánh Cha cho biết ngài vui mừng với người Pháp khi họ đăng cai tổ chức cuộc thi thể thao quốc tế uy tín, đặc biệt vì thể thao là một ngôn ngữ chung vượt qua biên giới, ngôn ngữ, chủng tộc, quốc tịch và tôn giáo. Hơn nữa, thể thao có khả năng đoàn kết mọi người, thúc đẩy đối thoại và chấp nhận lẫn nhau; khích lệ vượt qua chính mình, nuôi dưỡng tinh thần hy sinh và khuyến khích lòng trung thành trong các mối quan hệ giữa các cá nhân; mời gọi sự thừa nhận những giới hạn của mình và giá trị của người khác. Thể thao có thể là nơi gặp gỡ đặc biệt cho mọi người, ngay cả những người thù ghét nhau.

 

Đề cập đến logo của Olympic với 5 vòng tròn đan vào nhau, tượng trưng cho sự thống nhất, bình đẳng và đoàn kết giữa các quốc gia, Đức Thánh Cha ước mong sự kiện diễn ra tạ Paris là dịp để tất cả mọi người đến từ các quốc gia trên thế giới khám phá và tôn trọng nhau, xoá bỏ mọi thành kiến, nuôi dưỡng lòng tôn trọng nơi có sự coi thường và ngờ vực, và tình bạn nơi có lòng thù ghét.

 

Đức Thánh Cha nói đến hoàn cảnh thực tế của thế giới với các cuộc chiến đang diễn ra. Ngài cho rằng Thế vận hội thúc đẩy hoà bình chứ không phải chiến tranh, vì thế theo tinh thần này, những người khôn ngoan thời xưa đã thiết lập một lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra sự kiện, và vẫn còn được thực hiện cho tới nay. Ngài viết: “Trong giai đoạn khó khăn này khi hòa bình thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng, tôi tha thiết mong muốn mọi người sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn này với hy vọng giải quyết xung đột và quay trở lại hòa bình”.

 

Cuối cùng ngài cầu nguyện xin Chúa soi sáng lương tâm những người có trách nhiệm về hoà bình, và ban sự thành công cho những người kiến tạo hoà bình.

 

Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 44 (18/10/2024 05:49:44 - Xem: 16)

Nhân Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 44, 16/10, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp tới ông Qu Dongyu, Tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông gọi tắt là FAO

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2024  (17/10/2024 06:20:52 - Xem: 593)

“Đi và mời!” Truyền giáo là đi ra để mời người khác đến dự tiệc của Chúa. Trong lệnh nhà vua truyền cho các đầy tớ của ông, chúng ta thấy có hai từ diễn tả trọng tâm của việc truyền giáo: các động từ “đi ra” và “mời”.

Phỏng vấn đức Hồng Y Giorgio Marengo, nhà truyền giáo tại Mông Cổ, về bản chất truyền giáo của giáo hội (16/10/2024 05:31:16 - Xem: 169)

Đức Hồng y Giorgio Marengo, đã chia sẻ những ý tưởng sáng suốt và đầy nhiệt huyết tông đồ của ngài đối với công việc truyền giáo.

Thánh Giuseppe Allamano, Nhà Truyền Giáo Không Vượt Trùng Dương (14/10/2024 07:53:07 - Xem: 205)

Chúa Nhật ngày 20/10/2024, Ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ tôn phong 14 hiển thánh mới, trong đó có Chân phước Giuseppe Allamano.

Kinh Truyền Tin 13/10: Cho đi của cải để có lại được kho tàng (14/10/2024 05:24:27 - Xem: 75)

Trưa Chúa Nhật ngày 13/10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.

Gặp gỡ Đức tân Hồng Y Tarcisius Isao Kikuchi của Tokyo (11/10/2024 08:11:55 - Xem: 310)

Đức tân Hồng Y Tarcisius Isao Kikuchi của Tokyo, Nhật Bản, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã thảo luận về tình hình của Giáo hội, việc ngài được thăng Hồng y và nỗ lực vì hòa bình trên thế giới.

Một số nhận xét về 21 vị hồng y được Đức Thánh cha bổ nhiệm (09/10/2024 07:17:48 - Xem: 586)

Nhiều báo chí đưa ra những nhận xét việc Đức Thánh cha Phanxicô tuyên bố, triệu tập Công nghị vào ngày thứ Sáu, ngày 08 tháng Mười Hai tới đây, để bổ nhiệm thêm 21 hồng y mới.

Đức Thánh Cha công bố danh sách các Tân Hồng Y ngày 06/10/2024 (07/10/2024 05:42:10 - Xem: 597)

Đức Thánh Cha đã thông báo danh sách 21 Tân Hồng y ngài sẽ trao mũ trong Công nghị ngày 8/12, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tóm tắt Thượng Hội đồng: Ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 07/10 (05/10/2024 05:20:19 - Xem: 234)

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vừa được trùng tu đã tổ chức buổi họp báo để làm sáng tỏ buổi khai mạc Phiên họp thứ Hai của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI về Hiệp hành.

ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (03/10/2024 05:52:43 - Xem: 308)

Sáng thứ Tư ngày 2/10/2024, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Phần hai của Thượng Hội đồng Giám mục

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7