Giáo hội toàn cầu

Sau Đại hội Giới trẻ Thế giới, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ muốn trở thành linh mục và tu sĩ

  • In trang này
  • Lượt xem: 834
  • Ngày đăng: 10/08/2023 07:30:08

Trong buổi họp mặt ơn gọi do phong trào Con Đường Tân Dự Tòng tổ chức vào chiều ngày 7/8 tại Passeio Marítimo de Algés ở Lisbon, khoảng 2.000 thanh niên bày tỏ ước muốn phân định theo ơn gọi linh mục và khoảng 1.500 thanh nữ muốn sống đời thánh hiến.

 

 

Như thường lệ, sau những ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới, một ngày sau cuộc gặp gỡ thế giới với Đức Thánh Cha, khoảng 75.000 bạn trẻ của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng từ khoảng 114 quốc gia trên thế giới, với niềm hân hoan không thể kìm nén được, tham dự buổi họp mặt ơn gọi do phong trào tổ chức.

 

Khoảng một nửa trong số này đến từ châu Âu, 20.000 từ châu Mỹ, khoảng 800 đến từ châu Á: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước khác. Đặc biệt buổi họp mặt ơn gọi có sự tham gia của các nhóm nhỏ từ các quốc gia châu Phi: từ Bờ biển Ngà đến Rwanda cho đến Madagascar và Seychelles. Ngay cả từ Châu Đại Dương và Quần đảo Thái Bình Dương cũng có 650 người đã đến.

 

Xuất phát từ lòng trắc ẩn của Chúa Kitô

Trong bài giảng Thánh lễ, chia sẻ về đoạn Tin Mừng tường thuật phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Đức Hồng y Manuel Clemente, Thượng Phụ Lisbon, đã tập trung vào lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với đám đông đói khát. Ngài nhận xét, những người trẻ khao khát Chúa Kitô và mỗi Ngày Giới trẻ Thế giới đều xuất phát từ lòng trắc ẩn của Chúa Kitô mà chúng ta được mời gọi tham dự.

 

Tình yêu Thiên Chúa giúp chúng ta có khả năng yêu thương thực sự

Trong một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả đời sống tôn giáo và có nhiều vụ tự tử của những người trẻ tuổi, ông Kiko Argüello, đồng sáng lập phong trào Con đường Tân dự tòng, đã nói về khả năng những người trẻ tuổi trải nghiệm tình yêu này khiến những người nhận được nó có khả năng yêu thương thực sự.

 

Làm sao chúng ta có thể im lặng trong một thế giới đang rời xa Thiên Chúa?

Ông Kiko nói tiếp: “Làm sao chúng ta có thể im lặng trong một thế giới đang rời xa Thiên Chúa?” và nhắc lại rằng ngày nay “Giáo hội cần những người trẻ, những tân linh mục, những nhà truyền giáo đi truyền giáo như tôi đang làm hôm nay”. Ông nhấn mạnh một lần nữa: “Từ Lisbon, các nhà truyền giáo đã lên đường đến Angola, Mozambique, Brazil... Các nhà truyền giáo không chỉ đến Châu Phi và Châu Mỹ, mà còn đến Châu Á... Hôm nay, Chúa sẽ kêu gọi một số các bạn đi đến những hòn đảo xa xôi nhất và đến nhiều khu vực mà Chúa Giêsu Kitô chưa được biết đến.”

 

Cha Mario Pezzi, một linh mục thuộc nhóm Quốc tế của phong trào, đã ngỏ lời với các bạn trẻ, mời gọi họ đừng sợ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm hơn 50 năm sống trong đời linh mục vui tươi của chính ngài ở năm châu lục, như là một nhà truyền giáo.

 

Giây phút ơn gọi thật xúc động khi các bạn trẻ bước lên sân khấu để lãnh nhận phép lành: khoảng 2.000 bạn nam bày tỏ mong muốn bắt đầu tiến trình phân định cho ơn gọi linh mục và 1.500 bạn nữ cho đời sống thánh hiến hoặc truyền giáo.

 

Nguồn: vaticannews.va/vi

Bài cùng chuyên mục:

Theo hồng y Parolin, những cải cách dưới triều Đức Phanxicô là không thể hủy được (27/04/2024 19:48:13 - Xem: 42)

Trong một thế giới của những lời nói bạo lực gây tổn thương và chia rẽ, lời của hồng y Parolin là lời của Giáo hội, là lời thoa dịu nhưng lại là lời có sức mạnh mang dấu ấn ngoại giao Vatican.

Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ (21/04/2024 00:30:20 - Xem: 268)

“Con đường đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành, phải được thực hiện bằng cách quan tâm đến bốn khía cạnh:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 720)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 408)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 239)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 251)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 262)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 279)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 550)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 394)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7