Giáo hội toàn cầu

Hội nghị các Tân Giám mục tại Rôma năm 2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 856
  • Ngày đăng: 09/09/2023 05:27:26

Hội nghị các Tân Giám mục do Bộ Truyền Giáo tổ chức, từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 09 năm 2023 với đề tài: “Living the Episcopal Mission in a Synodal Church”, đang diễn ra tại Học viện Giáo Hoàng Quốc tế Truyền Giáo Thánh Phaolô Tông đồ (Pontificio Collegio Missionario Internazionale San Paolo Apostolo), Via di Torre Rossa 40, 00165 – Rôma, Italy. Đây là địa điểm thường niên tổ chức các Khóa học và Hội nghị dành cho các Tân Giám mục thuộc Bộ Truyền Giáo được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hằng năm và cũng là nơi cư trú của các linh mục sinh viên do Bộ Truyền Giáo cấp học bổng.

 

Hội nghị lần này quy tụ 110 Giám mục đến từ 40 quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền giáo.  

Các Tân Giám mục Việt Nam tham dự lần này gồm:

- Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình;

- Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm;

- Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang;

- Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ;

- Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

Hội nghị bắt đầu bằng giờ Kinh Chiều trọng thể, lúc 19g00 tại nhà nguyện Collegio, Chúa Nhật  03 tháng 09 năm 2023. Ngày hôm sau, hội nghị bắt đầu chương trình làm việc, cụ thể các bài thuyết trình như sau:

 

Ngày 04/09/2023:

- Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu thuyết trình đề tài: “The service of the Dicastery to the New Particular Churches”;

- Đức Tổng Giám mục Emilio Nappa và các Giám đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo thuyết trình đề tài: “The Pontifical Mission Societies. Structures, competencies and activities”;

- Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella thuyết trình đề tài: “Section for the fundamental questions of evangelization in the world”;

 

Ngày 05/09/2023:

- Đức ông Joseph Koonamparampil thuyết trình đề tài: “The special faculties and praxis of the Dicastery for Evangelization”;

- Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda thuyết trình đề tài: “The management of church property”;

- Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, O.carm., Tổng Trưởng Bộ Văn bản Luật thuyết trình đề tài: “Diocesan structures of communion, collaboration and tribunals (with special reference to Mitis Iudex Dominus Iesus and Vos Estis Lux Mundi)”.

 

Ngày 06/09/2023:

- Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher – Thư ký Bộ Ngoại giao phụ trách Phân ban quan hệ với các quốc gia thuyết trình đề tài: “The Holy See in a globalized world (with indications on relations with local governments)”;

- Đức ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn thuyết trình đề tài: “Interreligious and intercultural dialogue: situations and perspectives”;

- Thảo luận nhóm theo ngôn ngữ.

 

Ngày 07/09/2023:

- Thánh lễ đồng tế tại Đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo chủ tế;

- Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ và huấn dụ các Tân Giám mục;

- Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thuyết trình đề tài: “The ministry of the diocesan Bishop in a Synodal Church”.

 

Ngày 08/09/2023:

- Đức ông David McCallum, S.J. thuyết trình đề tài: “The Bishop and crisis management”;

- Đức ông Han Zollner, S.J. thuyết trình đề tài: “The responsibility of particular churches for the protection of minors and vulnerable adults”;

- Thảo luận nhóm theo ngôn ngữ.

 

Ngày 09/09/2023:

- Thánh lễ đồng tế tại Đền thờ Đức Bà Cả do Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Rôma chủ tế;

- Đức Hồng Y Arthur Roche, Tổng Trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thuyết trình đề tài: “The meaning of inculturation”.

 

Ngày 10/09/2023:

- Ngày tĩnh tâm tại Castel Gandolfo với đề tài: “The spirituality of the Bishop beginning with the liturgy of ordination”;

- Giảng phòng: Đức Tổng Giám mục Vittorio Francesco Viola, O.F.M., Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

 

Ngày 11/09/2023:

- Đức Hồng Y José Tolentino de Mendonça, Tổng Trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục thuyết trình đề tài: “Educational institutes: opportunities for evangelization”;

- Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Tổng Trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống thuyết trình đề tài: “The apostolate of the laity: lay associations and ecclesial movement”’

 

Ngày 12/09/2023:

- Đức Tổng Giám Mục André  Grabiel Ferrada Moreira, Thư ký Bộ Giáo sĩ thuyết trình đề tài: “The relationship of the Bishop with the clergy”;

- Đức Tổng Giám mục Antonio Javellana Ledesma, S.J. thuyết trình đề tài: “The Bishop and the diocesan/interdiocesan seminary”;

- Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, O.F.M., Thư ký Bộ Đời sống Thánh hiến trình bày đề tài: “The Bishop and the care of consecrated life. Relations with religious and religious institutes”.

 

Ngày 13/09/2023:

Thảo luận nhóm;

Kết thúc Hội nghị.

 

 

CÁC SINH VIÊN VIỆT NAM DU HỌC HIỆN CƯ NGỤ TẠI COLLEGIO SAN PAOLO

Được biết, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã từng làm phó Giám đốc tại Học viện này, từ năm 2010 đến 2016, dưới thời Đức Hồng Y Ivan Dias và Đức Hồng Y Fernando Filoni làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo. Trước kia, người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc tại Collegio này là Đức ông Philipphê Trần Văn Hoài, vào năm 1973.

 

Tại đây, vào năm học 2023-2024, hiện có 190 linh mục sinh viên đến từ các quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền Giáo, trong đó, có 8 linh mục Việt Nam:

 

- Giáo phận Hà Tĩnh có cha G.B. Lê Quốc Hưng học môn Mục vụ Hôn nhân và Gia đình tại Pontificia Università Lateranense;

- Giáo phận Phát Diệm, có cha Vincentê Phạm Hữu Phước học môn Giáo luật tại Pontificia Università Urbaniana;

- Giáo phận Quy Nhơn, có cha Phaolô Nguyễn Bá Định học môn Giáo luật tại Pontificia Università Urbaniana;

- Giáo phận Phan Thiết có cha Phêrô Nguyễn Quốc Sáng học môn Đào tạo ơn gọi tại Pontificia Università Gregoriana;

- Giáo phận Xuân Lộc, có cha Giuse Nguyễn Duy Khương học môn Triết học tại Pontificia Università Urbaniana;

- Giáo phận Mỹ Tho có cha Bênađô Nguyễn Xuân Hải học môn Giáo luật tại Pontificia Università Urbaniana;

- Giáo phận Sài Gòn có hai cha học tại đây: Cha Giuse Nguyễn Hữu Duy đang học môn Giáo phụ tại Pontificio Istituto Patristico Augustinianum và cha Giuse Phạm Thanh Tài đang học môn Thần học Tín lý tại Pontificia Università Urbaniana.

 

Nguồn: tgpsaigon.net 

Bài cùng chuyên mục:

Theo hồng y Parolin, những cải cách dưới triều Đức Phanxicô là không thể hủy được (27/04/2024 19:48:13 - Xem: 31)

Trong một thế giới của những lời nói bạo lực gây tổn thương và chia rẽ, lời của hồng y Parolin là lời của Giáo hội, là lời thoa dịu nhưng lại là lời có sức mạnh mang dấu ấn ngoại giao Vatican.

Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ (21/04/2024 00:30:20 - Xem: 268)

“Con đường đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành, phải được thực hiện bằng cách quan tâm đến bốn khía cạnh:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 718)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 407)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 237)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 251)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 262)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 279)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 549)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 393)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7