Giáo hội toàn cầu

Các vị lãnh đạo Giáo hội châu Á quan tâm về số ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm

  • In trang này
  • Lượt xem: 695
  • Ngày đăng: 01/07/2023 08:02:55

Phát biểu tại hội nghị lần thứ 80 của Serra International, một tổ chức tông đồ giáo dân toàn cầu, ở Chiang Mai, Thái Lan, diễn ra từ ngày 22-25/6, Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã bày tỏ quan tâm về những thách đố mà Giáo hội đang phải đối diện, đặc biệt vấn đề ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm.

 

 

Serra International là một tổ chức tông đồ giáo dân tự nguyện, được Vatican công nhận, nhằm cổ vũ ơn gọi. Được thành lập vào năm 1935, tổ chức có khoảng 20.000 thành viên hiện diện trên 46 quốc gia.

 

Trong cuộc họp, các vị lãnh đạo Giáo hội kêu gọi cùng nhau làm việc để giải quyết các vấn đề đang phát sinh ở châu lục, như phát triển kinh tế, thay đổi cấu trúc gia đình, tác động của công nghệ và ý thức hệ, nghèo đói và di cư, làm ảnh hưởng đến ơn gọi linh mục và tu sĩ.

 

Đức Hồng Y Bo nhận xét, trong những thập kỷ cuối của thế kỷ trước, ở châu Á ơn gọi gia tăng, nhưng hiện nay, xu hướng này đã thay đổi. Số người nam nữ đáp lại tiếng gọi của Chúa đã giảm, ngay cả những quốc gia từng tự hào về số ơn gọi cũng đang có “xu hướng đi xuống”. Các giáo phận đang gặp khó khăn trong việc thay thế các linh mục lớn tuổi và các cơ sở đào tạo đang dần thu hẹp vì không có người mới để tiếp tục sứ vụ. Ngài nói: “Trong lịch sử Giáo hội, chúng ta đã chứng kiến sự suy giảm và hồi sinh của các ơn gọi. Có lẽ chúng ta đang ở một bước ngoặc mà ngay cả việc duy trì con số hiện tại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây”.

 

Ngài đã chỉ ra những thách đố lớn đang thúc đẩy xu hướng suy giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ: Ở nhiều nước đang phát triển số ơn gọi giảm, nhiều người bị “ám ảnh” bởi sức mạnh của sự giàu có và lòng tham, ít nghĩ đến sự quảng đại và trao ban chính mình.

 

Những thay đổi trong cấu trúc gia đình, từ gia đình truyền thống sang các hình thức gia đình mới: mẹ đơn thân, sống chung không kết hôn, vợ chồng không con, gia đình liên tôn, liên văn hóa. Bên cạnh đó, nghèo đói và di cư buộc mọi người phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Sự “thiếu gương mẫu” của các linh mục và tu sĩ cũng làm tổn hại đến ơn gọi. Các vụ bê bối lạm dụng tình dục, tài chính không minh bạch, lạm dụng quyền bính, và tham nhũng được đưa ra ánh sáng trên các phương tiện truyền thông không mô tả đời sống của một linh mục và một người nam/nữ thánh hiến như một lối sống lôi cuốn.

 

Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu nhấn mạnh: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội và chính trị như vậy, trong những năm tới, số ơn gọi có thể còn giảm nữa, nhưng chúng ta không thể ngồi yên và chờ đợi điều đó xảy ra rồi mới hành động”. Trích lời của các chức sắc Vatican, Đức Hồng Y nói tiếp: “Đức Hồng Y Marc Ouellet, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám Mục, nhấn mạnh rằng ‘hiệp thông ơn gọi’ có thể là một cách thức truyền giáo mới và là động lực mạnh mẽ cho ơn gọi. Tôi xác tín rằng 'hiệp thông ơn gọi' là một cách thức mới cho thời đại chúng ta và mọi nền văn hóa. Điều này là do chủ nghĩa cá nhân, sự thờ ơ và cô đơn, những đặc điểm chung của văn hóa toàn cầu, đang lan tràn khắp nơi, ngay cả trong các môi trường Kitô giáo, do ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và thời trang. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, kêu gọi người Công giáo chia sẻ những câu chuyện về ơn gọi để truyền cảm hứng cho những người khác. Ngài nói: ‘Ơn gọi Kitô hữu luôn là sứ vụ chia sẻ với người khác kinh nghiệm của mình về Chúa Giêsu. Chúng ta phải tiếp tục câu chuyện về ơn gọi qua sứ vụ của chúng ta. Khủng hoảng ơn gọi thường bắt nguồn từ khủng hoảng truyền giáo”.

 

Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

Theo hồng y Parolin, những cải cách dưới triều Đức Phanxicô là không thể hủy được (27/04/2024 19:48:13 - Xem: 66)

Trong một thế giới của những lời nói bạo lực gây tổn thương và chia rẽ, lời của hồng y Parolin là lời của Giáo hội, là lời thoa dịu nhưng lại là lời có sức mạnh mang dấu ấn ngoại giao Vatican.

Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ (21/04/2024 00:30:20 - Xem: 280)

“Con đường đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành, phải được thực hiện bằng cách quan tâm đến bốn khía cạnh:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 725)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 410)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 240)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 252)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 262)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 281)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 551)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 398)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7