Suy tư - Cảm nghiệm

Mơ chi xa xôi...

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,048
  • Ngày đăng: 21/10/2023 14:05:49

MƠ CHI XA XÔI…

 

Nhà thờ hoành tráng, sinh hoạt đạo rầm rộ, lễ lạc to bự không biết bao nhiêu mà kể… Nhưng, thực tế truyền giáo được bao nhiêu! Người ngoài vô nhỏ giọt, kẻ trong nhà bỏ ra vô số kể.

 

 

Search trên Google hai từ “Truyền Giáo”, cho ra 1.202.923 kết quả. Hơn một triệu bài viết, nghiên cứu, chia sẻ, hướng dẫn về Truyền Giáo. Bấy nhiêu đủ khẳng định Lệnh Truyền của Chúa được con cái của Ngài ý thức tuân thủ cách triệt để.

 

Dẫu vậy, nói thì dễ mà làm mới khó. Từ cái miệng đến bàn tay là con đường dài nhất thế giới, có khi đi cả đời không tới. Nhất là trong văn hóa người Việt, ưa đao to búa lớn, ưa mồm mép đỡ chân tay…

 

Nhiều người tu, trong suốt cuộc đời thống kê có cả hàng ngàn hàng vạn lần viết và thốt ra hai từ “Truyền Giáo”. Chợt nghiêm túc nhìn lại vẫn chỉ thấy đời mình luẩn quẩn trong cái gọi là vùng an nhàn và an toàn truyền thống. Bẽ bàng hơn khi chính giáo dân và anh em trong gia đình mình đang rời bỏ Giáo hội và mất niềm tin vào Chúa ngày càng nhiều.

 

Tôi gốc Công Giáo vùng Cái Sắn Bắc 54, tự hào một vùng đạo truyền thống cố cựu, có cả trăm nhà thờ với trăm ngàn giáo dân. Nơi đây xuất thân không biết bao nhiêu Giám mục, Linh mục và Tu sĩ từ Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới. Nơi đây cũng có hàng ngàn Tông đồ giáo dân đang làm ông chánh ông trùm, giáo lý viên… khắp mọi nơi. Nơi đây một thời nhà thờ đông kín, ngày thường không khác gì Chúa nhật. Nơi đây một thời khó tìm ai không thực hành đạo, li dị hay phạm tội hình sự…

 

Thế mà nay nhà thờ nào cũng lèo tèo một vài chục lọt thỏm trong thánh đường mênh mông, đâu đâu cũng càm ràm than thở chê bai cha xứ, li dị và án hình sự gia tăng rất nhiều. Con cái bỏ xứ ra đi, đứa thì không giữ đạo vì chán nhà thờ, đứa thì theo vợ theo chồng ngoại rồi bỏ lun, kẻ thì mê tiền chán Chúa, người thì mơ mộng tí chức quyền mà đoạn tuyệt Giáo hội…

 

Nhà thờ hoành tráng, sinh hoạt đạo rầm rộ, lễ lạc to bự không biết bao nhiêu mà kể… Nhưng, thực tế truyền giáo được bao nhiêu! Người ngoài vô nhỏ giọt, kẻ trong nhà bỏ ra vô số kể.

 

Thôi thì phải dũng cảm mà khuyên nhau bớt nói lại, làm thôi. Bớt lý thuyết, hội thảo hội nghị lại, dấn thân sống và củng cố lại ngay chính người nhà mình. Kẻo không, cứ mải lo “trình diễn tư tưởng”, khi quay lại đến chính mình cũng mất lửa đạo từ lúc nào chẳng biết.

Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8).

 

Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 6 PS năm B - 2024 (01/05/2024 20:55:01 - Xem: 99)

Chúa mời gọi chúng ta trở thành những môn đệ yêu thương nhau. Chính chúng ta là những người chữa lành và tiếp thêm sức mạnh cho người khác khi chúng ta học cách cho đi và yêu thương họ.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 6 Phục sinh năm B (30/04/2024 19:02:43 - Xem: 145)

Yêu thương là điều tự nhiên trong đời sống con người. Ai cũng muốn yêu và được yêu. Tuy nhiên, tình yêu không phải là thứ tình cảm cạn cợt và hời hợt như tình đời.

Gia vị cho bài giảng lễ CN 5 Phục sinh năm B - 2024 (25/04/2024 21:57:07 - Xem: 461)

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về sự “kết nối” này qua hình ảnh cây nho và cành nho. Cành nho chỉ sinh hoa trái nếu kết nối với cây nho.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh năm B - 2024 (24/04/2024 21:22:10 - Xem: 435)

Để ở lại và hưởng nguồn sống của Ðấng Phục Sinh, ta phải thông phần với thập giá của Chúa. Chính Ngài là “Con yêu dấu” của Chúa Cha cũng phải được cắt tỉa qua khổ đau

Suy Tư Tin Mừng CN4PS: Cách Mục Tử Giêsu chăm sóc con người (21/04/2024 00:27:16 - Xem: 253)

Chúa Giêsu biết rất rõ chúng ta. Câu này nghe có vẻ lạ tai, nhưng phản ánh đúng tính chất siêu phàm của Thiên Chúa.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 4 PS năm B (19/04/2024 00:46:30 - Xem: 445)

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành nói rằng Người biết tên từng con chiên của mình.

Tại sao 40 ngày sau phục sinh, Chúa Giê-su mới về trời! (18/04/2024 00:00:21 - Xem: 297)

Cách thức Chúa chứng minh Ngài đã sống lại rất thực tế với tâm lý con người. Từ đó cho thấy tường thuật của các tác giả Tin Mừng không hề hư cấu, không bịa đặt vẽ vời…

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 4 Phục sinh năm B (17/04/2024 23:56:59 - Xem: 0)

Ngày nay có nhiều người trẻ không muốn đi tu, có thể vì họ thấy nơi một số các linh mục và tu sĩ có một kiểu sống khô khan vị kỷ, không quảng đại và vui tươi hồn nhiên...

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 PS năm B (11/04/2024 08:22:12 - Xem: 632)

Việc Chúa Giêsu phục sinh không phải là một thứ kinh nghiệm tôn giáo nào đó, mà rõ ràng là chuyện thực tế trước mắt, vì các tông đồ đã chứng kiến tận mắt.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B - 2024 (10/04/2024 08:06:33 - Xem: 715)

Các tông đồ không nhận ra Chúa Phục Sinh vì sợ hãi, nhưng người ta có thể không nhận ra chân lý vì tự mãn, kiêu ngạo và thành kiến.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7