Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu giáo phận
- In trang này
- Lượt xem: 1,411
- Ngày đăng: 20/04/2024 21:07:22
NGÀY HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 2024
GPLX (22.04.2024) - Cứ ba năm một lần, giáo phận Long Xuyên tổ chức Ngày Hội Ơn Gọi lần lượt theo các cấp giáo phận, giáo hạt và giáo xứ. Năm nay, ngày 21.04.2024, Chúa nhật IV Phục Sinh, lễ Chúa Chiên Lành, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 61, Ban Mục vụ Ơn gọi tổ chức Ngày Hội Ơn Gọi cấp giáo phận với chủ đề “Sống với Chúa”, tại Trung Tâm Hành Hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, với sự tham dự của 1.600 dự tu các cấp và 20 dòng tu. Bên cạnh sự đồng hành của quý cha trong Ban Mục vụ Ơn gọi, còn có sự hiện diện của cha Giuse Phạm Văn Kính - Đại diện Giám mục, quý cha hạt trưởng và quý cha vùng Cái Sắn, quý thầy phó tế, quý thầy trong Năm Đi Thử, quý phụ huynh của các dự tu, quý thầy cô và quý ân nhân.
Trước giờ khai mạc, các dự tu đã đi tham quan các hội dòng trong khuôn viên của lễ đài với những trò chơi và phần quà hấp dẫn. Sau phần khởi động chào mừng do tu sinh Giuse Nguyễn Kỳ Phong phụ trách, mọi người vui mừng chào đón Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên và quý cha trong Ban Mục vụ Ơn gọi tiến vào lễ đài với sự vỗ tay nồng nhiệt của 1.750 tham dự viên.
Vũ khúc “Nguyện theo Ngài” do quý tu sinh tiền chủng viện Têrêsa – Long Xuyên biểu diễn đã chính thức khai mạc Ngày Hội Ơn Gọi. Liền sau đó, tu sinh Antôn Lê Khánh Duy tiến ra lễ đài tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Sau ít phút thánh hóa với bài thánh ca “Con thưa cùng Chúa”, Đức Giám mục Giáo phận đã mượn câu truyện “Cậu bé khuyết tật học võ Judo” [1], để gửi đến các dự tu ba bài học: 1-Vâng lời để chiến thắng chính mình; 2-Chăm chỉ để bước theo lý tưởng đời mình; 3-Ngoan ngoãn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Bên cạnh đó, ngài đọc lại thư mục vụ tháng 04.2024 [2] để nói lên tâm tình của ngài: Dự tu là nụ cười của Đức Giám Mục với ước mong các dự tu trở thành Nhà Tạm Thánh Thể cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, trở thành Hy Lễ tiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa, trở thành Hy Tế như Mình Máu Thánh Chúa. Đồng thời, ngài mời gọi các bậc phụ huynh tích cực cộng tác trong việc cổ vũ ơn gọi Linh mục và Tu sĩ.
Tiếp tục chương trình là phần giới thiệu các dòng tu với sự góp vui văn nghệ của các dự tu thuộc hai lưu xá Emmnanuel Lê Văn Phụng và Anrê Dũng Lạc. Trên lễ đài, 20 hội dòng lần lượt xuất hiện với những tu phục của các tu sĩ nam nữ. Bên nam có (1) Dòng Tên, (2) Dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô), (3) Dòng Ngôi Lời, (4) Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, (5) Dòng Thánh Thể, (6) Dòng Thánh Gia, (7) Dòng Thừa Sai Đức Tin, (8) Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân - Camillô. Bên nữ có (9) Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux – Cù Lao Giêng, (10) Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres, (11) Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương - Sài Gòn, (12) Hội Dòng Nữ Đaminh Gò Vấp, (13) Dòng Mân Côi Chí Hòa, (14) Dòng Đức Bà Truyền Giáo, (15) Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, (16) Hội Dòng Mến Thánh Gò Vấp, (17) Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, (18) Hiệp Hội Công Mến Thánh Giá Long Xuyên, (19) Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinhsơn Phaolô, (20) Tu Hội Nữ Sống Thánh Thể.
Đỉnh cao của Ngày Hội Ơn Gọi là Thánh Lễ lúc 10g15. Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ: Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành vì các bài Tin Mừng trong ba năm A, B, C đều nói về hình ảnh của vị mục tử nhân lành. Qua bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (năm B - Ga 10, 11-18), Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh của vị mục tử nhân lành với 4 yếu tố: 1-hiện diện giữa đoàn chiên; 2-bảo vệ đoàn chiên khỏi sói dữ; 3-sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên; 4-sẵn sàng ra đi để kiếm tìm những con chiên lạc, đưa nhiều chiên về với đoàn chiên, để chỉ còn một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Chính vì thế, hôm nay, Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, để tiếp tục vai trò của các mục tử trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay. Cách đặc biệt đối với các dự tu đang quy tụ nhau nơi đây với chủ đề “Sống với Chúa”, Đức cha mời gọi các em ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình như một nhà tạm để đem Chúa đến cho người khác, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa như một hy lễ để bước theo ơn gọi linh mục – tu sĩ, và hy sinh đời mình để sống vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh như một hy tế. Sự hiện diện của các dự tu trong ngày hôm nay đem lại một mùa xuân hy vọng cho giáo phận. Bên cạnh đó, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn câu truyện về mẫu gương anh hùng của cậu bé Benjamin. Mặc dù chưa được xưng tội rước lễ lần đầu nhưng trước sự đuổi bắt của quân lính Pháp, cha Stêphanô đã trao cho Benjamin hộp đựng Mình Thánh Chúa và bảo cậu rước hết. Khi bị lính bắt và tra hỏi về Mình Thánh Chúa đang cất giữ ở đâu, Benjamin trả lời: “Tôi đang cất Mình Thánh Chúa trong lòng tôi”. Quân lính đã mổ bụng Benjamin dưới gốc một cây cổ thụ. Mấy năm sau, Giáo Hội Pháp được bình yên trở lại, một cơn bão làm cho cây cổ thụ kia bị trốc gốc. Dưới gốc cây này, người ta thấy xác của cha Stêphanô và trên xác của Benjamin, người ta thấy một hộp đựng Thánh Chúa vẫn còn sáng ngời.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một dự tu đại diện có đôi lời tri ân Đức cha, quý cha, quý hội dòng, quý phụ huynh, giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, các giáo xứ lân cận và tất cả những ai đã góp phần tổ chức ngày hội hôm nay thành công tốt đẹp.
Khai mạc và giới thiệu các dòng tu:
Thánh Lễ Cầu Nguyện Ơn Gọi Linh Mục:
https://www.youtube.com/watch?v=jBig5Kpi98g&t=3716s
Ban Truyền Thông Giáo Phận Long Xuyên
Bài cùng chuyên mục:
Lễ Phát động làm sạch các giòng sông tại huyện Tân Hiệp (18/09/2024 07:41:31 - Xem: 687)
Tiếp tục thực hiện chương trình làm sạch giòng sông tại vùng Tân Hiệp. Cụ thể là giòng sông kinh 1B, giáo họ Kito Vua
Thư kêu gọi Trợ giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi (18/09/2024 05:29:46 - Xem: 342)
Các Thánh lễ Chúa Nhật, 29/09/2024, các giáo xứ và giáo họ trong Giáo Phận sẽ tổ chức quyên góp để trợ giúp đồng bào đang gặp hoạn nạn do bão lũ.
Thông báo: V/v Thiết lập văn phòng tiếp nhận trình báo về lạm dụng tình dục (15/09/2024 10:26:29 - Xem: 1,415)
Văn phòng tiếp nhận trình báo về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương bởi các giáo sĩ và tu sĩ có hiệu lực từ ngày 15/09/2024
Thường huấn chuẩn bị cho các Cha phó biệt lập và Cha xứ (15/09/2024 10:23:21 - Xem: 801)
Ủy ban Linh mục Chủng sinh Giáo phận Long Xuyên tổ chức khóa thường huấn cho các linh mục kết thúc Năm Năm Đầu Đời Linh Mục, trước khi được bổ nhiệm làm cha xứ.
Tiền Chủng viện Têrêsa: Khai giảng Năm Đào Tạo 2024-2025 (15/09/2024 10:13:03 - Xem: 577)
Hòa chung niềm vui đón chào năm học mới, ngày 14/09/2024, Tiền chủng viện Têrêsa – Giáo phận Long Xuyên, tổ chức Lễ Khai Giảng Năm Đào Tạo 2024-2025.
Thường huấn 5 năm đầu đời Linh mục Liên giáo phận: Cần Thơ - Vĩnh Long - Long Xuyên(4) (30/08/2024 08:30:29 - Xem: 1,557)
Trong giờ học hỏi ban sáng, cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại đã thuyết trình đề tài: “Trưởng thành tâm cảm và sự thân mật trong đời sống thánh hiến
Thánh lễ khấn Dòng tại dòng CQP Cù Lao Gieng (30/08/2024 06:18:03 - Xem: 1,075)
Thánh lễ Khấn Dòng được Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản cử hành lúc 9g00 thứ Sáu ngày 30/08/2024 tại nhà nguyện dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Gieng
Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 09/2024 (29/08/2024 10:18:52 - Xem: 1,912)
Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 09/2024 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.
Bổ nhiệm và chuyển đổi Linh mục tháng 08/2024 (29/08/2024 10:10:13 - Xem: 4,601)
Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản vừa ký bổ nhiệm và chuyển đổi những linh mục có tên sau đây:
Thường huấn 5 năm đầu đời Linh mục Liên giáo phận: Cần Thơ - Vĩnh Long - Long Xuyên(3) (29/08/2024 08:15:16 - Xem: 663)
Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha Giuse mời gọi quý cha noi gương Thánh Augustinô, thiết lập sự hòa điệu trong cuộc đời mình.
-
Thứ Bảy 21/09/2024 – Thứ Bảy tuần 24 thường niên – THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Đứng dậy, đi theo Chúa.
THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
- Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung...
- Thứ Năm tuần 24 thường niên.
-
Kinh nghiệm về Thiên Chúa và Thần khải
Bài “Kinh nghiệm về Thiên Chúa và thần khải” của đan sĩ Anselm Grun giúp chúng ta hiểu đúng thế nào là thần khải, hầu tránh được những...
-
Độc thân – Nên nói gì đây?
Độc thân làm chúng ta sống trong cô đơn mà chính Chúa đã lên án, nhưng đó cũng là cô đơn mà Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, và đó là biểu...
-
Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 25 TN năm B -2024
Hình mẫu về sự cao cả trong Nước Chúa, được Chúa Giêsu trình bày trong Tin Mừng hôm nay, là đứa trẻ yếu đuối, bất lực, và cần nhờ sự trợ...
-
Suy nghĩ và cầu nguyện CN 25 TN năm B - 2024
Thực tế, việc ham muốn đứng đầu vẫn là một cám dỗ không ngừng đối với đời lẫn đạo. Rất ít người mong đứng đầu để phục vụ, mà để hưởng thụ...
-
Đức khó nghèo đem chúng ta đến gần Thiên Chúa
Những người nghèo khó về mặt vật chất dễ dàng nhận ra sự phụ thuộc tinh thần của họ vào Chúa hơn vì chính thực tại của họ luôn nói cho...
-
Tại sao các lời nguyện hầu hết đều xin Chúa Cha?
Lạy Chúa Giêsu, mà lại kết thúc bằng: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, vậy nảy giờ, vị đó đang thưa chuyện với ai?
-
Đức Mẹ và kinh nghiệm của ta về Thập Giá
Khởi đầu cuộc đời làm mẹ, Đức Maria đã hiểu rằng những đau khổ của Chúa Kitô cũng sẽ là chính đau khổ của Mẹ.
-
Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: bài 138 - Tình yêu thúc bách tôi
Xin quý Tu sĩ giải đáp cho con về việc làm sao mình có thể giữ lửa yêu mến đời tu như thủa ban đầu đến nhà dòng ạ? Bởi con đã ở nhà dòng...
-
Điều hầu hết mọi người hiểu sai về hôn nhân
Chúng ta về bản chất có xu hướng ích kỷ, và khi đang sống trong một xã hội ích kỷ và duy vật chất chỉ làm tăng cám dỗ sự ích kỷ.
-
Ảo tưởng về chính lòng tốt của chúng ta
Với hầu hết chúng ta, khi điều này xảy ra, chúng ta vẫn là những người tốt và hào phóng, ngoại trừ chúng ta trở nên cay nghiệt, hoài nghi...
-
Nhận nhưng không, cho nhưng không
Xin ngài hãy nói cho con biết nên sử dụng số tiền này như thế nào để gia tăng lợi ích cho con!
- Niềm tin lớn nhất
- Câu chuyện truyền cảm hứng về...
- Câu chuyện chiều thứ bảy: Đừng...
- Bát mì tôm trứng và bài học