Giáo hội toàn cầu

ĐHY Parolin: Kiev và Moscow được thông báo về việc Toà Thánh làm trung gian

  • In trang này
  • Lượt xem: 587
  • Ngày đăng: 05/05/2023 16:32:51

Đức Hồng Y nói: “Mọi hành động quân sự, trên hết nếu chúng nhằm tạo ra một bầu khí thù địch hơn, chắc chắn không mang lại hoà bình. 

 

 

Trên chuyến bay, trả lời câu hỏi của một phóng viên về trung gian của Toà Thánh trong cuộc chiến tại Ucraina,  Đức Thánh Cha nói:  “Tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm. Ngoài ra, một nhiệm vụ đang được tiến hành, nhưng nó vẫn chưa được công khai. Hãy xem làm thế nào ... Tôi sẽ nói với bạn khi nó được công khai”.

 

Chỉ sau đó vài giờ, qua các công chức, chính phủ Moscow và Kiev tuyên bố không biết gì về sáng kiến này của Vatican, cũng như không nhận được thông tin liên lạc cụ thể.  

 

Tại buổi giới thiệu sách của cha Tonino Bello ở đại học Lumsa, một lần nữa phóng viên hỏi Đức Hồng Y về vấn đề này, ngài bày tỏ “ngạc nhiên” trước phản ứng của Nga và Ucraina. Quốc vụ khanh Toà Thánh nói: “Cả hai bên đã biết. Có thể giữa những khúc quanh của bộ máy quan liêu, thông tin không đến được nơi phải đến. Nhưng cả hai đã được thông báo”.

 

 “Vậy cần phải giải thích sự phủ nhận này như thế nào?”, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, và nói thêm ngài ngạc nhiên và không biết lý do hay động cơ nào mà họ nói như vậy. Ngài cũng xác nhận cuộc gặp gỡ của Đức Tổng Giám Mục Anthony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, tại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha “không liên quan gì” đến nhiệm vụ này. Cuộc gặp gỡ là một tương quan bình thường giữa Đức Tổng Giám Mục Anthony với Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương.

 

Nhận xét về cuộc tấn công mới vào Điện Kremlin tạo ra các cuộc tấn công qua lại khác, Đức Hồng Y nói: “Mọi hành động quân sự, trên hết nếu chúng nhằm tạo ra một bầu khí thù địch hơn, chắc chắn không mang lại hoà bình. Tôi không biết có điều kiện ngừng bắn hôm nay không. Chúng ta hãy hy vọng… Tôi tin rằng sáng kiến này - nếu có - của Vatican cũng phải đi theo hướng đó. Như chúng tôi luôn nói chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt và bắt đầu một tiến trình hoà bình”.

 

Và trong cái nhìn về những ngày tiếp theo, đặc biệt vào ngày 09/5 tới, ngày Nga dự tính thực hiện một cuộc tấn công mới chống Ucraina, Quốc vụ khanh Toà Thánh lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với cả hai bên, tìm ra những điểm đồng thuận và chấm dứt cuộc thảm sát đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ucraina và cũng gây thiệt hại đáng kể cho Nga.

 

Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 328)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 243)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 271)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 382)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô (15/03/2024 08:51:49 - Xem: 310)

Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona, và sẽ được phát hành vào ngày 19/3 tới tại Mỹ và Âu châu.

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô (14/03/2024 06:23:50 - Xem: 293)

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô trên con đường thương xót và hoà bình”.

Đức Hồng y Parolin: Đối với Dức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng (13/03/2024 05:44:11 - Xem: 317)

Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hoà bình công bằng và lâu dài”.

Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng (12/03/2024 08:42:42 - Xem: 423)

Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ, vì thế trong Mùa Phục Sinh và Giáng Sinh phẩm phục luôn là màu trắng.

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’ (11/03/2024 08:25:53 - Xem: 641)

Đức Phanxicô “dùng hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất, để biểu thị sự chấm dứt thù nghịch

Tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ (07/03/2024 08:14:37 - Xem: 286)

Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ.

Bài viết mới