Giáo hội toàn cầu

Giáo hoàng từ nhiệm, “tiết lộ” của báo chí Ý

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,995
  • Ngày đăng: 31/08/2021 10:10:48
Từ nhiều ngày qua, các báo Ý đăng tin đồn về việc Đức Phanxicô sẽ từ chức. Mỗi thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Vatican sẽ đưa độc giả vào hậu trường của đất nước nhỏ nhất thế giới này.
 

giao-hoang-tu-nhiem-tiet-lo-cua-bao-chi-y.jpg

 

Lần này, để làm bằng, các báo Libero, Il Mattino, Il Fatto Quotidiano... đều viết những bài báo dài về chủ đề này. Và tất cả đều thề: giáo hoàng sẽ sớm từ chức. Mệt mỏi, cuộc phẫu thuật tháng bảy vừa qua, tuổi tác – giáo hoàng sẽ 85 tuổi vào tháng 12 sắp tới… có rất nhiều lý do. Chỉ trong vài ngày, tất cả họ đều viết những bài báo chắc như đinh đóng cột về vấn đề này, đưa ra những tin đồn điên rồ nuôi bộ máy Vatican hàng ngày, và cũng nảy sinh các tin tức mới khác.

 

Dĩ nhiên không một báo nào trích nguồn, dù nhỏ nhất để hỗ trợ cho trực giác của họ, nhưng phải nói, kể từ năm 2013, loại tin đồn về việc giáo hoàng từ chức đã không ngừng lặp đi lặp lại. Năm 2014, chính Đức Phanxicô đã nói triều giáo hoàng của ngài sẽ ngắn, ngài nói với các nhà báo “hai hoặc ba năm.” Vậy là có chất liệu để nuôi dưỡng hoang tưởng.

 

Trong những tuần gần đây, việc ngài nhập viện để phẫu thuật ruột làm mạnh thêm những giả thuyết này. Lối nói trại của nhóm truyền thông Vatican liên tục xem phẫu thuật này là lành tính, đã làm cho nhiều nhà báo vào bẫy –kể cả nhà báo của La Croix! -, cuối cùng không thể che giấu thực tế: tin tức cho biết vụ phẫu thuật là nghiêm trọng. Và nếu phẫu thuật là chuyện bình thường với các bác sĩ giải phẫu, thì việc gây mê tổng quát không bao giờ là chuyện nhỏ cho một người đã 84 tuổi. Quá trình phục hồi sẽ kéo dài, và bây giờ vẫn chưa kết thúc. Sáng thứ sáu 27 tháng 8, trong buổi tiếp kiến với một nhóm nghị sĩ, ngài xin được ngồi để đọc bài diễn văn: “Tôi vẫn trong giai đoạn phục hồi hậu phẫu thuật.”

 

Tuy nhiên, nếu có một chủ đề vẫn còn bí mật, thì đó là ý định của ngài liên quan đến việc từ nhiệm có thể xảy ra. Những người thân cận ngài thường nhắc: “Không ai biết ngài sẽ làm gì.” Chúng ta nhớ Đức Bênêđictô XVI đã chỉ thố lộ với một số ít bạn bè thân thiết việc mình sẽ từ nhiệm. Chắc chắn, nếu một ngày nào đó nếu vị kế nhiệm Thánh Phêrô quyết định từ bỏ ngai Thánh, thì ngài cũng sẽ làm như vậy. Và chúng ta sẽ không đọc tin này qua báo chí.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(phanxico.vn 29.08.2021 / la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2021-08-28)

Bài cùng chuyên mục:

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 356)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 265)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 280)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 388)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô (15/03/2024 08:51:49 - Xem: 312)

Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona, và sẽ được phát hành vào ngày 19/3 tới tại Mỹ và Âu châu.

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô (14/03/2024 06:23:50 - Xem: 294)

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô trên con đường thương xót và hoà bình”.

Đức Hồng y Parolin: Đối với Dức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng (13/03/2024 05:44:11 - Xem: 319)

Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hoà bình công bằng và lâu dài”.

Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng (12/03/2024 08:42:42 - Xem: 424)

Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ, vì thế trong Mùa Phục Sinh và Giáng Sinh phẩm phục luôn là màu trắng.

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’ (11/03/2024 08:25:53 - Xem: 642)

Đức Phanxicô “dùng hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất, để biểu thị sự chấm dứt thù nghịch

Tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ (07/03/2024 08:14:37 - Xem: 289)

Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ.

Bài viết mới